Gia tăng thất nghiệp trong lao động trẻ có trình độ đại học, cao đẳng

Tuấn Dương - Quang Phồn-Thứ tư, ngày 19/11/2014 09:03 GMT+7

Hiện tình trạng thất nghiệp ngày một gia tăng, trong đó đáng chú ý là thất nghiệp đối với lao động có trình độ đại học, cao đẳng.

Theo thống kê, nếu như quý II/2014, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 1,84%, thì đến quý III/2014 tỷ lệ này ở mức 2,17%, tăng 0,33% so với quý trước. Một con số khác cũng đáng chú ý, trong quý IV/2013 lao động có trình độ đại học thất nghiệp là 72.000 người, đến quý II/2014, con số này tăng lên mức 147.000 người và đến quý III/2014 là 174.000 người. Điều này cho thấy, tình trạng lao động có trình độ đại học thất nghiệp không giảm, trái lại còn tăng lên.

Theo lý giải của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nguyên nhân của tình trạng này có một phần xuất phát từ sự thiếu năng động của thanh niên, tâm lý thích học cao đẳng, đại học hơn là học nghề mà thị trường có nhu cầu. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo nghề cũng tồn tại nhiều bất cập.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước