Giá xăng dầu thế giới thấp nhất trong hơn 10 ngày qua

Thái Thanh -Thứ tư, ngày 15/07/2009 08:06 GMT+7

Đầu giờ chiều 14/7, giá dầu tại thị trường châu Á lại xuống dưới mức 60 USD/thùng, mức thấp nhất trong vòng 7 tuần qua do lo ngại kinh tế toàn cầu phục hồi chậm và áp lực bán ra. Mức giá này đã gây sức ép đòi giảm giá xăng dầu đối với các doanh nghiệp trong nước.

Mặc dù giá dầu thô thế giới và giá xăng đều giảm trong hơn 10 ngày qua, nhưng hiện tại chưa có doanh nghiệp nhập khẩu đầu mối xăng dầu nào trong nước đề xuất việc giảm giá xăng lên cơ quan quản lý nhà nước.

Ngày 10/6 vừa qua, khi giá dầu thế giới ở mức 60 USD/thùng như hiện nay, giá xăng A92 trong nước đã được tăng thêm 1.000 đồng/lít, từ mức 12.500 đồng/lít lên 13.500 đồng/lít.

Hiện giá xăng A92 trong nước ở mức 14.200 đồng/lít, trong đó các doanh nghiệp phải trả gần 5 ngàn đồng thuế và phí cho nhà nước.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chỉ cho biết, mặc dù giá thế giới thấp, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng ký được hợp đồng với giá này, và vẫn đang theo dõi sát sao giá thế giới để có những điều chỉnh phù hợp.

Bộ Tài chính dự kiến sẽ có cuộc họp vào sáng 15/7 để thông báo về cơ chế điều hành giá xăng dầu hiện nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước