Giải cứu 7 ngư dân bị giam giữ trái phép tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/12/2016 22:06 GMT+7

Hai đối tượng Sơn (trái) và Đông tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 nghi phạm về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Ngày 19/12, Cơ quan điều tra, Công an huyện Long Điền đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Hoài Thương (33 tuổi), Phạm Hoài Đông (28 tuổi, em ruột của Thương, cùng quê Hậu Giang), Nguyễn Hoài Nam (18 tuổi, ngụ thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Vũ Hoàng Sơn (29 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Thông tin ban đầu cho biết, vào đầu tháng 12/2016, có 7 ngư dân cập tàu ở huyện Côn Đảo để tổ chức ăn uống nhưng sau đó không đủ tiền trả. Phạm Hoài Thương biết chuyện đã trả tiền dùm các ngư dân, sau đó cùng Đông, Nam, Sơn giam giữ bảy ngư dân này. Mục đích của các thanh niên này là tìm người có nhu cầu để bắt 7 ngư dân làm thuê trừ nợ.

Nhiều ngày không có ai thuê, các ngư dân bị nhốt trong nhà, không được phép liên lạc với ai. Rất may sau đó lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện và xử lý vụ việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước