Giải cứu thành công 4 con tin bị bắt cóc tại Hà Nội

Tuấn Dương. (Ảnh: CAND)-Thứ ba, ngày 16/09/2014 12:53 GMT+7

Đối tượng bắt cóc con tin (X) bị lực lượng chức năng áp giải. (Ảnh: CAND)

Sáng 16/9, một vụ bắt cóc con tin đã xảy ra tại một khu tập thể ở Hà Nội. Sau hơn 4 tiếng cố thủ, đến khoảng 10h30 sáng nay, đối tượng khống chế con tin đã chấp nhận đầu hàng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng, khi bà Hồng, chủ căn hộ 401 - E6 Tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội đi chợ về, thấy một thanh niên đang khống chế hai con gái và hai cháu gái của mình. Thông tin cho biết, đối tượng đã chém bị thương vào tay bà Hồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hàng trăm cảnh sát đã có mặt phong tỏa hiện trường, lập các phương án giải cứu con tin, trong đó biện pháp thuyết phục được đặt lên hàng đầu nhằm bảo vệ an toàn tính mạng các nạn nhân.

Sau một thời gian dài thuyết phục, đến khoảng 10h30 sáng nay, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp đến hiện trường, tiếp cận căn hộ 401 để thương thuyết, đối tượng khống chế con tin đã chấp nhận đầu hàng.

Hiện đối tượng đã được áp giải về Công an thành phố để điều tra làm rõ. Các con tin được giải cứu an toàn.

Một số hình ảnh hiện trường vụ việc:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước