Giải pháp đền bù thiệt hại cho nông dân Cần Thơ

Đặng Công, Phú Cường (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 31/03/2017 14:08 GMT+7

VTV.vn - Đại diện Ủy ban nhân dân thị trấn Thạnh An, TP Cần Thơ cho biết, phía công ty đã đồng ý nâng mức thu mua lúa cho bà con xã viên từ 5.450 đồng lên 5.850/kg.

Liên quan đến vụ mất mùa nghi do lúa giống kém chất lượng, trước những nghi ngờ của các xã viên Hợp tác xã Đồng Vạn, phóng viên đã đến UBND thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ để tìm hiểu. 

Không bao bì, không nhãn mác nhưng giá 1kg lúa giống mà doanh nghiệp cung cấp cho nông dân lên đến 14.000 đồng. Theo các xã viên HTX Đồng Vạn, mức giá này quá cao bởi lúa giống mà doanh nghiệp cung cấp chất lượng tương đương với lúa hàng hóa.

Bực tức, một số hộ dân đã tự ý phá vỡ hợp đồng bao tiêu, bán lúa cho thương lái bên ngoài. Mâu thuẫn ngày càng gay gắt khi Ban giám đốc hợp tác xã và phía công ty bao tiêu ngăn không cho thương lái vào mua lúa.

Đại diện Ủy ban nhân dân thị trấn Thạnh An cho biết, vừa có cuộc làm việc với phía công ty bao tiêu. Theo đó, phía công ty đã đồng ý nâng mức thu mua lúa cho bà con xã viên từ 5.450 đồng lên 5.850/kg.

Ngoài mức bồi thường như trên, phía công ty và Ban giám đốc hợp tác xã cũng không ngăn cản nông dân bán lúa cho thương lái bên ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước