Giám định nồi nước lèo bún riêu: Có thuốc chuột kịch độc trong nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/12/2016 22:12 GMT+7

Nghi can Hồ Thị Ngọc Điệp. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Chiều 27/12, theo công bố kết quả giám định mẫu nước lèo trong nồi bún riêu của Công an quận 9, TP.HCM, có thuốc diệt chuột cực độc ở trong nước.

Theo kết quả giám định, hai mẫu nước lèo do Công an quận 9 thu được, gửi về Phân viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, để phân tích, dương tính với thuốc diệt chuột, chất cực độc thuộc nhóm 1, gây nguy hiểm cho người và gia súc khi sử dụng. 

Với kết luận này cùng những chứng cứ điều tra ban đầu và lời khai của nghi can, cơ quan điều tra đã xác định hành vi giết người của bà Hồ Thị Ngọc Điệp, 52 tuổi, ngụ đường Nam Cao, quận 9.

Công an quận 9 đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ vụ án có liên quan về Phòng Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Bác đơn xin bãi nại vụ bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu tại TP.HCM Bác đơn xin bãi nại vụ bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu tại TP.HCM

VTV.vn - Liên quan đến vụ người cô bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu của cháu để tranh giành khách, Công an quận 9, TP.HCM cho biết đã bác đơn xin bãi nại của bà Trần Thị Bạch Tuyết.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước