Giáo dân Kim Sơn (Ninh Bình) hướng về ngày bầu cử

Việt Cường - Xuân Toản - Đức Lập (Đài PT-TH Ninh Bình)-Thứ bảy, ngày 21/05/2016 16:12 GMT+7

VTV.vn - Cùng với cử tri cả nước, bà con giáo dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đang hướng về ngày bầu cử với niềm tin và kỳ vọng mới.

Lúc này, công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đã hoàn tất, đồng bào giáo dân đã sẵn sàng để được tự tay cầm lá phiếu chọn ra những đại biểu có đức, có tài vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tại các giáo xứ ở Kim Sơn trong những ngày này ngập cờ đỏ sao vàng, panô, khẩu hiệu cổ động cho ngày hội của toàn dân, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại đây, sự quan tâm của bà con giáo dân thể hiện ở việc trong mỗi câu chuyện đều nhắc đến bầu cử kèm theo những mong mỏi, kỳ vọng lớn.

Huyện Kim Sơn có 32 giáo xứ với tỷ lệ người công giáo chiếm 46% dân số của toàn huyện. Các BCH giáo xứ đã thường xuyên vận động để nêu cao ý thức trách nhiệm của các chức sắc, tín đồ tôn giáo và bà con giáo dân, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra thành công, qua đó tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước