Giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/04/2017 21:21 GMT+7

VTV.vn - Sáng 14/4, Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo.

Cùng dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đại diện của các Bộ, ngành liên quan.

Với mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm được 10% chỉ tiêu biên chế, tương đương 220.000 cán bộ công chức ra khỏi bộ máy nhà nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh sau cuộc họp này, các Bộ, ngành địa phương phải xây dựng nghị định đặc thù của các lĩnh vực sắp xếp bộ máy, trong đó xác định rõ về cơ chế quản lý tài chính, chuyên môn và nhân sự.

Bên cạnh việc giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, các Bộ, ngành địa phương cần phải chú trọng tới việc quản lý giám sát, nhất là đối với các lĩnh vực đặc thù như y tế, giáo dục.

Dự kiến, Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được trình Bộ Chính trị cho ý kiến vào tháng 8 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước