Giáo sư Đinh Xuân Lâm - "Cây đại thụ" ngành sử học Việt Nam qua đời

Thu Hằng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 26/01/2017 21:58 GMT+7

VTV.vn - Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Đinh Xuân Lâm, nguyên Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã từ trần ngày 25/1 (28 tháng Chạp năm Bính Thân), hưởng thọ 92 tuổi.

Sự ra đi của ông đã để lại niềm tiếc thương vô hạn không chỉ trong giới sử học Việt Nam, nhất là khi ông rời khỏi dương thế vào đúng những ngày nhà nhà sum họp đón Xuân về. Ông là người đã để lại dấu ấn quan trọng trong ngành sử học Việt Nam.

Giáo sư Đinh Xuân Lâm cùng 3 người bạn học đã tạo nên "tứ trụ" của ngành sử học Việt Nam đương đại là cố Giáo sư Trần Quốc Vượng, Giáo sư Hà Văn Tấn và Giáo sư Phan Huy Lê. Giáo sư Đinh Xuân Lâm là 1 trong 4 học trò xuất sắc của Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Văn Giàu.

Những năm cuối thập kỷ 50 của thế kỷ trước, GS. Đinh Xuân Lâm đã được người thầy là Giáo sư Trần Văn Giàu định hướng và thành công trong nghiên cứu về phong trào dân tộc cuối thế kỷ XIX, những đặc điểm của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Đông Dương.

Ông cũng góp tên vào những công trình nghiên cứu lịch sử quan trọng. Gần đây nhất, bộ sách "Đại cương lịch sử Việt Nam" do ông tham gia chủ biên đã trở thành giáo trình chuẩn của sinh viên khoa sử các trường đại học và cao đẳng.

Với những cống hiến không ngừng nghỉ, ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân huy chương cao quý.

Tác giả Trần Nho Thìn, Phạm Văn Hưng trong bài đăng trên website kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Đông Dương, tiền thân của Đại học Quốc gia Hà Nội với tiêu đề "Giáo sư Đinh Xuân Lâm, cây đời xanh mãi" đã viết: "Sự lớn lao của ông không chỉ ở trong tảng nền tri thức, mà còn toát lên từ tình cảm, nhân cách làm người... Đến đâu, về đâu ông cũng tìm được hơi ấm gia đình từ những đứa con tinh thần mà ông đào tạo, dẫn dắt".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước