Giao thông 2 tháng đầu năm: Số người chết tăng đột biến

Thu Hà -Thứ năm, ngày 28/02/2013 07:27 GMT+7

Ảnh minh họa

[] Tổng kết tháng 2 và hai tháng đầu năm 2013, số người tử vong vì tai nạn giao thông đã tăng đột biến.

Theo thông tin của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, hai tháng đầu năm đã xảy ra 5.636 vụ tai nạn giao thông. Số vụ giảm so với cùng kỳ năm 2012, số người bị thương cũng giảm khoảng 16% so với năm ngoái, nhưng số người chết lại tăng gần 18%, là 1.973 người chết, trong đó đặc biệt là số người chết vì tai nạn giao thông đường bộ tăng cao tới gần 50%. Đặc biệt có bốn tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Lai Châu, Yên Bái, An Giang trong hai tháng vừa qua, đã có số người chết vì tai nạn giao thông tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Trong các nguyên nhân được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đưa ra đối với số người tử vong vì tai nạn giao thông tăng có tình trạng người điều khiển mô tô xe máy phóng nhanh vượt ẩu, uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm và lý do người tham gia giao thông ở đường liên thôn, liên xã, khu vực nông thôn chủ quan tùy tiện, không tuân thủ quy tắc giao thông.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước