Giao thông các địa phương miền núi phía Bắc bị tê liệt vì mưa lũ

Đức Quang-Thứ hai, ngày 21/07/2014 07:03 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão số 2, trong những ngày qua ở các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa to đến rất to, gây hư hỏng và ngập lụt nhiều tuyến đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.

Ở Điện Biên, Quốc lộ 12 đoạn từ TP Điện Biên Phủ tới thị trấn Mường Chà có tới hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ. Nghiêm trọng nhất là tại km 145+400, lũ đã cuốn trôi cả đoạn đường dài khoảng 20m, biến đoạn đường này thành dòng suối.

Tại Lai Châu, trên Quốc lộ 279 nhiều khu vực nước ngập sâu tới 1,2m, tuyến Quốc lộ 12 từ Lai Châu đi Điện Biên giao thông bị cản trở do bùn đất từ ta luy dương tràn xuống đường. Tỉnh lộ 129 bị sạt lở chưa xác định được khối lượng.

Tại Sơn La, nhiều tuyến đường giao thông bị tắc cục bộ do sạt lở như: Quốc lộ 43, Quốc lộ 6b, Quốc lộ 279.

Tại Lạng Sơn, mưa cũng gây ngập úng trên địa bàn nhiều huyện và TP Lạng Sơn, giao thông trên các tuyến Quốc lộ 4A, 4B bị chia cắt với hàng nghìn mét khối đất đá bị sạt lở.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước