Giao thông gián đoạn tại các tỉnh Tây Bắc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/06/2018 08:56 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Mưa lũ trong hai ngày vừa qua đã làm nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc bị chia cắt.

Các ngành chức năng đang nỗ lực khắc phục đảm bảo việc đi lại cho người dân trong vùng.

Cụ thể, tại Lào Cai, quốc lộ 279 có 2 điểm sạt lở ta luy dương, gây ắch tắc giao thông. Tại Lai Châu, sạt lở và ách tắc giao thông tạm thời trên tuyến Quốc lộ 4D Lai Châu - Lào Cai, đoạn qua bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường.

Tuyến Quốc lộ 12 Lai Châu - Điện Biên, đoạn qua xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ; Quốc lộ 32 đoạn qua bản Noong Thăng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên cũng có nhiều đoạn bị sạt lở, một cầu cứng bị trôi cô lập bản Sang Ngà, xã Phúc Than, huyện Than Uyên.

Tại Hà Giang, tuyến quốc lộ 4C từ Quản Bạ đi Yên Minh bước đầu đã được khắc phục.

Cơ bản khắc phục các tuyến giao thông bị ảnh hưởng mưa, lũ tại một số tỉnh Tây Bắc Cơ bản khắc phục các tuyến giao thông bị ảnh hưởng mưa, lũ tại một số tỉnh Tây Bắc

VTV.vn - Hệ thống giao thông khu vực các tỉnh Tây Bắc đã được khắc phục; trong đó 2 Quốc lộ bị ảnh hưởng nhất là Quốc lộ 279 và Quốc lộ 6 cơ bản đã được thông tuyến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước