Giao thông ùn tắc trong ngày làm việc cuối cùng trước Tết Bính Thân

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/02/2016 14:27 GMT+7

VTV.vn- Ngày 5/2 là ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân. Ở Hà Nội, TP.HCM, tình hình giao thông vẫn rất căng thẳng, ùn tắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Mệt mỏi và chán nản là tâm trạng chung của người dân khi phải ra đường những ngày này vì tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn giao thông xuất hiện trên mọi tuyến đường. Người dân thường phải tốn thời gian thậm chí gấp 3 - 4 lần so với ngày thường để hoàn thành lộ trình di chuyển của mình.

Từ 9h ngày 4/2, đường Yên Phụ (Hà Nội) theo hướng vào trung tâm thành phố ùn kéo dài từ chân cầu Chương Dương tới gần đường Thanh Niên. Quãng đường chỉ gần 2km nhưng các phương tiện phải mất tới 30 phút - 1 tiếng mới di chuyển qua được. Tất cả các điểm giao cắt đều có lực lượng chức năng hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông. Nhưng do lưu lượng phương tiện giao thông quá lớn, một số tuyến phố như Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Chùa Bộc luôn trong tình trạng ùn ứ kéo dài cả 2 chiều dù không phải giờ cao điểm.

Ngày 5/2 (ngày 27 Tết) là ngày đi làm cuối cùng của nhiều cơ quan, tổ chức. Tới thời điểm này, trên một số tuyến đường, lượng người và phương tiện bắt đầu có chiều hướng gia tăng. Tại bến xe Mỹ Đình, hành khách cũng đổ về ngày một nhiều hơn.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng hành khách tăng cao khiến các bến xe không đủ để đáp ứng và tình trạng xe dù bến cóc lại tái diễn. Những chuyến xe chạy chậm ra, vào bắt khách liên tục từ QL13 kéo dài tới QL1A, qua Suối Tiên tới tận Đồng Nai. Dù giá vé xe bị đẩy cao thậm chí gấp 4 lần ngày thường và tình trạng bến xe hết vé, việc đứng đón xe dọc đường là lựa chọn bất đắc dĩ của nhiều người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước