Giáo xứ nói không với chất cấm trong chăn nuôi

Hoài Nhân, Xuân Hoa (VTV9)-Thứ hai, ngày 25/07/2016 11:04 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, người chăn nuôi đã không còn sử dụng chất cấm với sự đồng hành của linh mục tại các giáo xứ.

Mười năm chăn nuôi với đàn heo lên đến 500 con, ông Nguyễn Minh Quyền (xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) từng bị thương lái gạ dùng chất tạo nạc để bán được giá. Theo lời khuyên của các cha xứ, giờ niềm tự hào của ông là đàn heo bụng cao, linh hoạt vì không ăn chất cấm. Không chỉ ở riêng xã Gia Tân 2, người chăn nuôi tại các xã khác trong huyện Thống Nhất cũng đồng lòng với chăn nuôi không sử dụng chất cấm.

Theo các cha xứ, để ngăn chặn việc người dân sử dụng chất cấm, pháp luật chỉ là phần ngọn, phần gốc chính là tác động vào ý thức đạo đức trong mỗi con người. Do đó, trong những giờ giáo lý hay xen kẽ giữa buổi lễ, các cha xứ đã lồng ghép thêm lời cảnh báo về sự nguy hại của việc sử dụng chất cấm cho giáo dân; không chất cấm trong chăn nuôi để cùng xây dựng cộng đồng dân cư sống tốt đời, đẹp đạo.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước