Giật mình về số vụ cháy do đốt vàng mã tại Hà Nội

Thùy An-Thứ ba, ngày 11/04/2017 19:19 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy thành phố Hà Nội, có gần 10 vụ cháy do đốt vàng mã và thắp hương xảy ra trên địa bàn trong quí I/2017.

Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội cho biết trong quý I/2017, trên địa bàn thành phố đã xảy ra tổng số 291 vụ cháy. Với thống kê này, cứ một ngày tại Hà Nội trung bình xảy ra khoảng hơn 3 vụ cháy.

Trong vụ 291 vụ cháy xảy ra trên địa bàn có 4 vụ cháy nghiêm trọng, cháy trung bình 50 vụ, cháy nhỏ 223 vụ, cháy rừng 13 vụ. Về thiệt hại, các vụ cháy đã làm 1 người chết, tài sản trên 34 tỷ đồng và 4 hecta rừng.

Giật mình về số vụ cháy do đốt vàng mã tại Hà Nội - Ảnh 1.

Đốt vàng mã và thắp hương là nguyên nhân đứng thứ 3 gây ra các vụ cháy trong quý I/2017 tại Hà Nội (Ảnh: Dân Trí)

Các vụ cháy xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội trong quý I/2017, chủ yếu tập trung tại khu vực nội thành với 197 vụ (chiếm 67,6%). Nổi bật lên là các quận Hoàng Mai 27 vụ, Đống Đa 26 vụ, Ba Đình 22 vụ, Hai Bà Trưng 24 vụ…

Theo một thống kê khác, trong 291 vụ cháy xảy ra tại Hà Nội trong quý I/2017 có đến 155 vụ xảy ra với nhà dân; 37 xảy ra với kho, xưởng; cơ sở kinh doanh 19 vụ… Trong đó, nguyên nhân chủ yếu của các vụ hỏa hoạn trên địa bàn thành phố là do chập điện với 164 vụ; sơ suất khi sử dụng lửa 71 vụ; đốt vàng mã và thắp hương 8 vụ; hàn cắt 5 vụ và đang điều tra 43 vụ.

Đáng chú ý, đốt vàng mã và thắp hương xếp thứ 3 trong các nguyên nhân xảy ra các vụ họa hoản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và đây có thể là một thống kê gây bất ngờ với nhiều người.

So với quý IV/2016, số vụ cháy nghiêm trọng trong quý I/2017 đã giảm 4 vụ, cháy trung bình giảm 7 vụ, giảm 13 người chết, 2 người bị thương, thiệt hại tài sản giảm khoảng 30 tỷ đồng.

Giật mình về số vụ cháy do đốt vàng mã tại Hà Nội - Ảnh 2.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy thành phố Hà Nội (đứng phát biểu)

"Dù có số lượng vụ cháy đã có phần giảm so với quý IV/2016, tuy nhiên, tình hình cháy nổ tại Hà Nội vẫn diễn biến rất phức tạp, xuất phát từ nguyên nhân chủ quan, khách quan cũng như do quá trình lịch sử chưa khắc phục được. Ngoài ra, ý thức của người dân, thậm chí là những người đứng đầu nhiều cơ quan đơn vị vẫn còn hạn chế, thậm chí là chủ quan coi thường về những nguy cơ PCCC", Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy thành phố Hà Nội cho biết.

Trong quý I/2017, cả nước đã xảy ra 1.281 vụ cháy (khoảng hơn 14 vụ/ngày). Gây thiệt hại về người: 27 người thiệt mạng, 47 người bị thương). Về tài sản các vụ cháy đã gây thiệt hại gần 684 tỷ động và 30 hecta rừng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước