Giới trẻ Hà thành nô nức tới chùa Hà cầu duyên đầu năm mới

Thu Ngà - Ngọc Lan-Thứ ba, ngày 23/02/2016 11:04 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều bạn trẻ tại Hà Nội đã tới chùa Hà dâng hương và cầu duyên trong năm mới Bính Thân.

Theo quan niệm xưa, chùa Hà là một trong những ngôi chùa thiêng cho những ai ước nguyện đường tình duyên. Chính vì thế, đầu năm mới, lên chùa, ngoài cầu phúc, lộc và sự bình an, nhiều nam thanh, nữ tú còn cầu chuyện tình duyên có nhiều may mắn hay cầu mong tìm được ý trung nhân.


Trong ngày Tết Nguyên tiêu (15 tháng Giêng Âm Lịch), mặc dù là đầu tuần nhưng rất nhiều người vẫn tranh thủ tới chùa Hà (Cầu Giấy-Hà Nội) thắp hương cầu bình an dịp đầu năm mới.

Trong ngày Tết Nguyên tiêu (15 tháng Giêng Âm Lịch), mặc dù là đầu tuần nhưng rất nhiều người vẫn tranh thủ tới chùa Hà (Cầu Giấy-Hà Nội) thắp hương cầu bình an dịp đầu năm mới.


Trong đó, một lượng lớn những người tới chùa dâng hương là các bạn trẻ.

Trong đó, một lượng lớn những người tới chùa dâng hương là các bạn trẻ.


Theo quan niệm dân gian: Chùa Đậu cầu danh, chùa Hương cầu tự, chùa Hà cầu duyên, nhiều bạn trẻ đã có mặt tại chùa Hà từ sớm ngày rằm tháng Giêng để dâng hương cầu khấn.

Theo quan niệm dân gian: "Chùa Đậu cầu danh, chùa Hương cầu tự, chùa Hà cầu duyên", nhiều bạn trẻ đã có mặt tại chùa Hà từ sớm ngày rằm tháng Giêng để dâng hương cầu khấn.


Trong ngày rằm, tại sân trước điện chùa Hà, nơi đặt lư hương ngoài trời, lượng người tới thắp hương đều vượt xa so với ngày thường.

Trong ngày rằm, tại sân trước điện chùa Hà, nơi đặt lư hương ngoài trời, lượng người tới thắp hương đều vượt xa so với ngày thường.


Với quan niệm Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng, mặc dù là đầu tuần nhưng vẫn có rất nhiều người tới chùa cầu tài lộc, may mắn và tình duyên.

Với quan niệm "Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng", mặc dù là đầu tuần nhưng vẫn có rất nhiều người tới chùa cầu tài lộc, may mắn và tình duyên.


Khu vực sắp lễ trước khi dâng hương luôn chật kín các bạn trẻ tới chuẩn bị. Hương, vàng mã, hoa quả là đồ dâng cúng không thể thiếu.

Khu vực sắp lễ trước khi dâng hương luôn chật kín các bạn trẻ tới chuẩn bị. Hương, vàng mã, hoa quả là đồ dâng cúng không thể thiếu.


Nhiều bạn trẻ tin vào sự linh ứng của ngôi chùa Hà: trai gái độc thân đến đây xin cầu duyên đều nhanh chóng tìm đuợc ý trung nhân của mình nên dịp đầu năm luôn là cơ hội để nam thanh nữ tú tới chùa cầu duyên, giải hạn.

Nhiều bạn trẻ tin vào sự linh ứng của ngôi chùa Hà: trai gái độc thân đến đây xin cầu duyên đều nhanh chóng tìm đuợc ý trung nhân của mình nên dịp đầu năm luôn là cơ hội để nam thanh nữ tú tới chùa cầu duyên, giải hạn.


Nhiều bạn trẻ lần đầu tới chùa Hà đã hỏi kinh nghiệm cầu duyên với những người lớn tuổi. Bác Minh Lan (Cầu Giấy) cho biết: Người tới đây thắp hương chủ yếu là dân sống quanh vùng và người trẻ. Tới chùa Hà, đặt lễ ở chính điện nếu muốn cầu tài lộc, còn nếu cầu duyên thì dâng hương ban thờ mẫu mới có kết quả tốt.

Nhiều bạn trẻ lần đầu tới chùa Hà đã hỏi kinh nghiệm cầu duyên với những người lớn tuổi. Bác Minh Lan (Cầu Giấy) cho biết: "Người tới đây thắp hương chủ yếu là dân sống quanh vùng và người trẻ. Tới chùa Hà, đặt lễ ở chính điện nếu muốn cầu tài lộc, còn nếu cầu duyên thì dâng hương ban thờ mẫu mới có kết quả tốt".


Không chỉ cầu tình duyên, nhiều bạn trẻ còn dâng sớ cầu may trong năm mới.

Không chỉ cầu tình duyên, nhiều bạn trẻ còn dâng sớ cầu may trong năm mới.


Khu vực bán đồ lễ phía bên ngoài chùa Hà luôn tấp nập người qua lại.

Khu vực bán đồ lễ phía bên ngoài chùa Hà luôn tấp nập người qua lại.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước