Giữ bằng Đại học gốc - sai phạm trong tuyển dụng

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 11/12/2014 10:27 GMT+7

Người lao động khi đi xin việc, được yêu cầu phải nộp bằng ĐH gốc và đặt cọc 9 triệu đồng. Lý do các công ty đưa ra là để đảm bảo người lao động sẽ không nghỉ việc trước thời hạn.

Điều kiện đặt ra là vậy nhưng nhiều người lao động cho biết, ngay cả bản hợp đồng lao động họ cũng không hề có trong tay. Và nếu người lao động nghỉ việc và muốn lấy lại bằng thì phải nộp tiền. Sự việc vô lý gây thiệt thòi cho người lao động này vẫn đang diễn ra tại một số công ty khi tuyển dụng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước