Góp ý dự thảo Bộ Quy tắc đạo đức Thẩm phán

Thu Trà, Đức Thuận (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/03/2018 20:34 GMT+7

Toàn cảnh hội thảo.

VTV.vn - Hôm nay (8/3), Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức Hội thảo góp ý cho dự thảo Bộ Quy tắc đạo đức Thẩm phán.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, từ năm 2008, Tòa án Nhân dân Tối cao đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án Nhân dân, trong đó có các quy định về những điều Thẩm phán phải làm, được làm, không được làm khi thực thi công vụ và trong cuộc sống; quy định thái độ, ứng xử của Thẩm phán với nhân dân, với các cơ quan, tổ chức.

Tuy nhiên bản quy tắc ứng xử này chưa được cụ thể, còn thiếu nhiều nội dung cơ bản về quy tắc đạo đức Thẩm phán trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Vì vậy, Tòa án Nhân dân Tối cao đã xây dựng dự thảo Bộ Quy tắc đạo đức Thẩm phán, làm nền tảng cho hoạt động xét xử, xây dựng tư cách và hành vi ứng xử của các Thẩm phán trên cơ sở tham khảo các quy định của Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới.

Dựa vào góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước, Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo trước khi ban hành.

Sẽ thông qua Bộ quy tắc ứng xử của Thẩm phán Sẽ thông qua Bộ quy tắc ứng xử của Thẩm phán

VTV.vn - Thông tin này được công bố tại buổi họp báo sáng nay (31/1) của Tòa án Nhân dân Tối cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước