Hà Nội cần 66.000 tỷ đồng để khép kín 3 vành đai

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/08/2017 09:27 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Người đưa tin)

VTV.vn - UBND TP Hà Nội cần 66.000 tỷ đồng để đầu tư khép kín một số tuyến đường trọng điểm, đặc biệt là các vành đai.

UBND TP Hà Nội vừa đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép được áp dụng cơ chế đặc thù cho Thủ đô để triển khai một số dự án giao thông trọng điểm, đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Theo đề xuất, Hà Nội sẽ cần 66.000 tỷ đồng để đầu tư khép kín một số tuyến đường trọng điểm, đặc biệt là các vành đai: 2,5; 3,5 và vành đai 4. Đây đều là những dự án cấp thiết nhằm giảm ùn tắc giao thông lâu dài cho Thủ đô.

Tổng cục Đường bộ đề nghị hạ tốc độ tối đa đường vành đai 3 trên cao Tổng cục Đường bộ đề nghị hạ tốc độ tối đa đường vành đai 3 trên cao

VTV.vn - Tổng cục Đường bộ vừa có văn bản đề nghị Sở GTVT Hà Nội điều chỉnh biển báo tốc độ tối đa đường vành đai 3 trên cao xuống 80km/h, đồng thời bỏ biển tốc độ tối thiểu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước