“Hà Nội cần đánh giá kỹ việc thực hiện tự chủ tài chính”

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/05/2017 20:26 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi họp.

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Hà Nội đánh giá kỹ việc thực hiện tự chủ tài chính, là bước quan trọng để thực hiện tự chủ biên chế, nhân sự.

Chiều nay (27/5), Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dẫn đầu đã có buổi làm việc với TP Hà Nội để khảo sát về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tính đến thời điểm hiện nay, số thu của các đơn vị sự nghiệp công lập của Hà Nội đã bù đắp được 40% nhu cầu chi thường xuyên.

Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội cũng như các bộ, ngành đánh giá kỹ việc thực hiện tự chủ tài chính, là bước quan trọng để thực hiện tự chủ biên chế, nhân sự.

Hà Nội chưa có đơn vị nào tự chủ hoàn toàn, bao gồm tự chủ cả chi thường xuyên và chi đầu tư. Trong khi đó, quy mô, cơ cấu nhân lực làm việc trong các đơn vị này năm vừa qua tăng hơn 34.000 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước