Hà Nội có thêm 5 di tích Quốc gia đặc biệt

Thúy Hà-Chủ nhật, ngày 23/02/2014 16:48 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng công nhận di tích Quốc gia đặc biệt đối với 5 di tích trên địa bàn TP Hà Nội, tối 22/2. Ảnh: VGP

Tối 22/2, tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ đón Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Quang Nghị - Ủy viên bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, lãnh đạo TP Hà Nội; Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội đã tới dự.

Các di tích Quốc gia đặc biệt lần này gồm: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm), di tích lịch sử đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh), di tích lịch sử đền Hát Môn (huyện Phúc Thọ), di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền Phù Đổng (huyện Gia Lâm), di tích kiến trúc nghệ thuật đình Tây Đằng (huyện Ba Vì).

Sau nghi thức dâng hương và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt cho đại diện 5 đơn vị có di tích.

Khẳng định về giá trị của các di tích, tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo TP Hà Nội cho biết, 5 di tích được công nhận trong đợt này đã nâng tổng số di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn Hà Nội lên 9 di tích. Đón nhận vinh dự này, thành phố cam kết chỉ đạo, bảo tồn tốt hơn hệ thống di tích trên địa bàn, trong đó có các di tích Quốc gia đặc biệt.

Đồng thời, để di sản của Hà Nội trường tồn cùng thời gian, thành phố mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành, các nhà khoa học.

Lễ đón nhận kết thúc bằng chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thăng Long ngàn năm văn hiến”.

Quý vị có thể theo dõi thêm nội dung chi tiết qua VIDEO dưới đây

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước