Hà Nội: Công tác kiểm tra hộ khẩu sẽ kéo dài đến 15/11

Minh Đức-Thứ hai, ngày 02/10/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tổng kiểm tra hộ khẩu là công tác cần thiết, góp phần cho công tác phát hiện, đấu tranh và phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.

Vào ngày 1/10 vừa qua, lực lượng Công an Hà Nội đã tiến hành tổng kiểm tra hộ khẩu của người dân trên địa bàn TP Hà Nội. Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, việc tổng kiểm tra hộ khẩu nhằm nắm tình hình các nhân khẩu, thường trú, tạm trú, số người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang cư trú trên địa bàn; rà soát, xác định chính xác các loại đối tượng quản lý theo quy định tại Thông tư số 09, 08 của Bộ Công an. Đây là công tác cần thiết, góp phần cho công tác phát hiện, đấu tranh và phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.

Giải thích cho việc tiến hành công tác kiểm tra hộ khẩu, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, trong việc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội thì việc tổng kiểm tra hộ khẩu trên toàn TP giúp lực lượng Cảnh sát hình sự nắm bắt được hoạt động của các đối tượng có dấu hiệu gây án trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, các tội phạm sử dụng công nghệ cao, cờ bạc, mại dâm...

Thông qua công tác tổng kiểm tra hộ khẩu, lực lượng công an sẽ phát hiện được những hoạt động tiềm ẩn phức tạp của các loại tội phạm về ma túy, đối tượng sử dụng ma túy, đối tượng có xu hướng bạo lực, các loại phạm tội trong lĩnh vực tài chính, tội phạm có tổ chức, tội phạm trốn truy nã...

Cũng theo Đại tá Dương Văn Giáp, từ kết quả của tổng kiểm tra hộ khẩu, lực lượng Cảnh sát sẽ tổ chức điều tra cơ bản, đánh giá sát đúng với thực trạng tình hình, hiệu quả công tác phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, thông qua đó chủ động đề ra các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa phù hợp và có hiệu quả trên từng địa bàn, khu vực trọng điểm.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát hình sự cũng chủ động rà soát, xác định các địa bàn trọng điểm, phức tạp, tổ chức điều tra cơ bản, nắm tình hình để tập trung, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Đợt tổng kiểm tra hộ khẩu lần này sẽ kết hợp thực hiện dữ liệu dân cư, bên cạnh đó phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Việc tổng kiểm tra sẽ kéo dài hơn 1 tháng và sẽ kết thúc vào 24h ngày 15/11.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước