Hà Nội: Cụm công nghiệp làng nghề Vân Hà bỏ không

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/03/2017 12:03 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, không ít cụm công nghiệp làng nghề trong tình cảnh lèo tèo hoặc thậm chí là bỏ không vì những bất cập.

Hiện cả nước ta có hơn 2.000 làng nghề, trong đó làng nghề ở Bắc Bộ chiếm tới 63%. Khi làng nghề ngày càng phát triển đồng nghĩa nhu cầu mặt bằng cũng phát triển. Việc ra đời các khu, cụm công nghiệp làng nghề là để giải quyết vấn đề này.

Rõ ràng, khi phát triển cụm công nghiệp làng nghề, người dân sẽ có nhiều thuận lợi hơn khi nhà xưởng rộng hơn, cơ sở hạ tầng như đường đi lối lại, điện, nước được đầu tư bài bản hơn, môi trường được xử lý tốt hơn. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi sẽ không có gì đáng nói. Thế nhưng, thực tế hiện nay lại có không ít cụm công nghiệp làng nghề trong tình cảnh lèo tèo hoặc thậm chí là bỏ không vì những bất cập.

Ghi nhận tại cụm công nghiệp làng nghề Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội, từ đất nông nghiệp vùng trũng, năm 1999 xã Vân Hà tiến hành quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề sản xuất đồ gỗ. 


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước