Hà Nội: Đã tìm ra người lột vỏ hàng loạt cây xà cừ ở đường Láng

Minh Đức-Chủ nhật, ngày 12/02/2017 07:04 GMT+7

VTV.vn - Công an quận Đống Đa cho biết, người lột vỏ cây xà cừ trên đường Láng là một cụ ông 80 tuổi, lý do lột vỏ cây là để làm thuốc chữa bệnh cho vợ.

Trong thời gian gần đây, nhiều người đi đường đã phát hiện hàng cây xà cừ trồng tại giải phân cách ở đường Láng (Hà Nội) bị lột vỏ. Mỗi cây chỉ bị lột một mảng vỏ vuông vắn và cùng một vị trí.

Chiều ngày 11/2, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã xác định người đục đẽo, lột vỏ thân cây xà cừ trên đường Láng trong thời gian vừa qua là ông Đoàn T. 80 tuổi, trú tại đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quạn Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo lời khai ban đầu, ông T cho biết vợ ông là bà Nguyễn Thị M. (74 tuổi) bị mắc bệnh da liễu ở chân, chạy chữa nhiều năm nhưng không khỏi. Nghe người thân nói lấy vỏ cây xà cừ về đun nước ngâm sẽ chữa được bệnh, ông T. đã mang dao rựa và búa đi đẽo lấy vỏ ở hàng cây xà cừ trên đường Láng để làm thuốc chữa bệnh cho vợ.

Hà Nội: Đã tìm ra người lột vỏ hàng loạt cây xà cừ ở đường Láng - Ảnh 1.

Hàng cây xà cừ trên đường Láng bị lột vỏ.

Đại diện Công an quận Đống Đa cũng cho biết thêm, ông T khai cứ 3 đến 5 ngày lại đi lột vỏ cây một lần, mỗi lần từ 3 đến 5 cây để không ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây. Công an đã thu giữ một số vật dụng liên quan đến vụ việc gồm 1 con dao rựa, 1 búa đóng đinh cán gỗ và một số túi nilon đựng vỏ.

Do mức độ thiệt hại chưa được xác định cụ thể nên hiện cơ quan điều tra vẫn đang thực hiện các biện pháp cần thiết để hoàn tất hồ sơ và xử lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước