Hà Nội dành hơn 20 triệu m2 đất cho dự án nhà ở thương mại

Thanh Vân (TCKD)-Thứ năm, ngày 04/12/2014 21:52 GMT+7

UBND thành phố Hà Nội vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở thành phố năm 2015 và giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Hà Nội sẽ dành hơn 20.400.000m2 đất phát triển các dự án nhà ở thương mại, nhằm đảm bảo mục tiêu đến năm 2020, diện tích bình quân đầu người đạt 26,3m2 trong khi diện tích hiện tại là 22,7m/người.

Thành phố Hà Nội chuẩn bị đầu tư và khởi công xây dựng phục vụ giãn 1.530 hộ (giai đoạn 1) tại Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên theo Đề án giãn dân phố cổ xây dựng quận Hoàn Kiếm, đồng thời cải tạo và xây dựng lại các chung cư cũ, nhà cũ đã xuống cấp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước