Hà Nội: Đề xuất tăng giá vé xe buýt

Minh Hương-Thứ năm, ngày 12/04/2012 15:00 GMT+7

Phương án tăng giá vé xe buýt lên từ 1,5 đến 1,8 lần trong năm 2012 nằm trong lộ trình điều chính giá vé của loại phương tiện này đến năm 2015 đang trình lên UBND thành phố phê duyệt.

Cụ thể, theo phương án này, giá vé xe buýt sau khi điều chỉnh sẽ tăng thêm từ 2.000-3.000 đồng, gấp khoảng 1,5 lần giá cũ đối với vé lượt, còn vé tháng tăng từ 20.000-65.000 đồng, gấp khoảng 1,8 lần giá cũ. Nếu mức giá này được áp dụng, thành phố sẽ giảm 281 tỷ đồng trợ giá cho xe buýt mỗi năm.

Đề xuất này đang chờ quyết định của UBND dân thành phố, tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo, việc tăng giá vé xe buýt cần tiếp tục bàn bạc và phải có lộ trình, vì người đi xe buýt chủ yếu là người có thu nhập thấp, do đó tăng giá vé không chỉ xem xét ở góc độ kinh tế, mà còn phải đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước