Hà Nội dọn "mạng nhện" trên 18 tuyến phố trong năm 2016

Thùy An-Thứ năm, ngày 15/12/2016 17:33 GMT+7

Một "mạng nhện" tại phố Thái Hà

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết đang khẩn trương hoàn thành hạ ngầm đường dây điện đối với 18 tuyến phố trên địa bàn Hà Nội trong năm 2016.

Cụ thể, Tổng công ty Điện lực Hà Nội đang phối hợp với các nhà mạng thực hiện hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp 18 tuyến phố trên địa bàn bao gồm: tuyến phố Giang Văn Minh, Trần Huy Liệu, Ngọc Khánh, Thái Hà – Huỳnh Thúc Kháng... Dự kiến, khối lượng công việc trên sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2016.

Theo kế hoạch, dự kiến từ nay đến hết năm 2018, Hà Nội sẽ tập trung hạ ngầm đồng bộ tại các tuyến phố chính trong 4 quận nội thành cũ: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng.

Hiện tại, Tổng công ty Điện lực Hà Nội đang khẩn trương hoàn thành hạ ngầm đối với các tuyến phố Thái Hà – Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa), phố Giang Văn Minh, Trần Huy Liệu, Đào Tấn (Ba Đình) và sẽ tiếp tục thực hiện tại 11 tuyến phố khác trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy và Hoàng Mai.

Hà Nội dọn mạng nhện trên 18 tuyến phố trong năm 2016 - Ảnh 1.

Công tác hạ ngầm trên tuyến phố Thái Hà

"Hiện, Công ty Điện lực Đống Đa đang triển khai hạ ngầm lưới điện hạ thế trên tuyến phố Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng. Dự kiến đến cuối tháng 12 tới sẽ đưa vào đóng điện hoàn thành và khai thác sử dụng. Sau khi hệ thống lưới điện ngầm đi vào hoạt động, chúng tôi sẽ tiến hàng thu hồi toàn bộ lưới điện nổi để tạo cảnh quan cho đô thị", ông Mã Hoài Nam, Giám đốc Công ty Điện lực Đống Đa cho biết.

Việc hạ ngầm dây diện cũng như cáp viễn thông tại Hà Nội là mong mỏi từ lâu với người dân Thủ đô khi những "mạng nhện" trên các tuyến phố không chỉ ảnh đến mỹ quan của thành phố mà còn tiềm ần không ít các nguy cơ đối với người dân. Trước đây, đã có không ít các trường hợp gặp tai nạn khi va phải những đường điện hay viễn thông.

"Việc chằng chịt các đường dây điện không chỉ gây mất mỹ quan cho đường phố mà còn có nguy cơ gây tai nạn. Nếu hạ ngầm được hệ thống các loại dây phố phường sẽ đẹp hơn, người dân yên tâm hơn. Tôi nghĩ các cơ quan như điện lực hay viễn thông cũng dễ bảo hành, bảo trì hệ thống hơn vì tránh được mưa nắng, gió bão", ông Dũng sống tại phố Ngọc Hà cho biết.

Hà Nội dọn mạng nhện trên 18 tuyến phố trong năm 2016 - Ảnh 2.

Tuyến phố Nguyễn Lương Bằng trở nên quang đãng sau khi hạ ngầm

Theo danh mục các tuyến phố dự kiến hạ ngầm cáp viễn thông trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp, dự kiến thành phố Hà Nội sẽ thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông tại 180 tuyến phố với tổng chiều dài khoảng 170,1km (115 tuyến phố tại các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng và 65 tuyến phố tại các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm).

Công việc trên sẽ được thực hiện phối hợp giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Công ty Cổ phần FPT, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, sau khi xác định nhu cầu của từng đơn vị, các đơn vị sẽ chủ động đầu tư triển khai đồng bộ việc hạ ngầm mạng cáp viễn thông kết hợp với cáp điện lực trung, hạ áp do điện lực đầu tư theo từng tuyến phố, kết hợp với kế hoạch chỉnh trang đô thị. Việc này nhằm giảm thiểu chi phí, hạn chế phải đào bới nhiều lần, ít ảnh hưởng đến giao thông trật tự trên địa bàn thành phố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước