Hà Nội gắn bia lưu niệm 9 di tích lịch sử cách mạng

CBS-Thứ tư, ngày 09/10/2013 13:37 GMT+7

 Theo Sở VH-TT&DL Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), Sở sẽ gắn, dựng bia, biển lưu niệm di tích, địa điểm lịch sử cách mạng kháng chiến tại 9 địa điểm.

Các địa điểm này gồm Đình Hương Thể, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng; chùa Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên; đình Phù Sa, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây; khu phố 1 Phù Sa, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây; chùa Đôi Hồi, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng; chợ Gốc Ngô, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng; xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức; thôn Yên Bệ, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức; nhà số 8, ngõ 120 Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.

‘ Chùa Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên (Ảnh: Báo ĐT ĐCSVN)

Đây là những di tích lịch sử từng diễn ra những cuộc họp bí mật, cơ sở liên lạc, nơi cất giấu vũ khí, nơi tập hợp quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh giành chính quyền.

Lễ khánh thành các bia, biển lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến diễn ra trong dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước