Hà Nội gắn biển di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến

ĐHVH-Thứ sáu, ngày 08/08/2014 00:00 GMT+7

Hồ Trúc Bạch (Hà Nội) hôm nay. Khu vực này là nơi tọa lạc của nhà máy điện Yên Phụ, một trong các địa chỉ từng bị máy bay Mỹ đánh bom liên tục hàng chục lần trong 12 ngày đêm năm 1972. (Ảnh: TTXVN)

Kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Sở VH-TT&DL Hà Nội tổ chức gắn biển 15 di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến giai đoạn 1946-1954 và tu bổ, tôn tạo, chỉnh trang 8 di tích cách mạng gắn với ngày Giải phóng Thủ đô.

Trong số 15 di tích giai đoạn 1946-1954 có địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến pháo đài Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm), bến đò Tứ Tổng (quận Tây Hồ), chiến chùa Thạch Cầu Dõi (quận Long Biên), công viên Hồ Ao Sen (quận Tây Hồ), đình Cổ Đô (huyện Ba Vì)…

8 di tích cách mạng kháng chiến gắn với ngày Giải phóng Thủ đô được tôn tạo lần này là di tích 90 Thợ Nhuộm, di tích 5D Hàm Long, di tích 48 Hàng Ngang, nhà máy điện Yên Phụ, đình Viên Sơn (thị xã Sơn Tây), di tích cách mạng Trung Giã (Sóc Sơn), pháo đài Xuân Canh (huyện Đông Anh), nhà lưu niệm Bác Hồ xã Cần Kiệm (huyện Thạch Thất).

TP Hà Nội chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để các công trình gắn biển, tu bổ, tôn tạo đều phải hoàn thành vào cuối tháng 9, kịp chào mừng 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội sẽ tổ chức quản lý, bảo vệ, duy tu bảo dưỡng và có kế hoạch tuyên truyền, phát huy giá trị các địa điểm lưu niệm sự kiện lịch sử trên sau khi đưa vào sử dụng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước