Hà Nội: Gia tăng số trẻ bị viêm đường hô hấp

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 10/12/2014 14:12 GMT+7

Thời tiết lạnh kéo dài là điều kiện thuận lợi để các loại virus đường hô hấp phát triển. Do vậy, trẻ nhỏ rất dễ mắc chứng bệnh nhiễm khuẩn hô hấp.

Được biết, tại bệnh viện Nhi Trung ương khoảng một tuần trở lại đây mỗi ngày tiếp nhận gần 2.000 trẻ đến khám và chữa bệnh. Đặc biệt, trong 9 ngày đầu của tháng 12 đã có gần 3.500 trẻ được chuyển sang chữa tại khoa hô hấp.

Theo các bác sỹ, không khí lạnh kéo dài là nguyên nhân chính khiến trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh về hô hấp, đặc biệt bệnh viêm phổi. Nếu người bệnh không được cứu chữa kịp thời sẽ gây viêm phế quản, biến chứng có thể gây suy thở, nhiễm trùng máu hoặc tràn dịch màng phổi.

Theo Bác sĩ Lê Hồng Hanh – Phó Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương, để phòng các chứng bệnh trên thì khi trẻ ra đường phải được mặc áo ấm, đeo khẩu trang và không cho trẻ ăn thức ăn lạnh. Ngoài ra, trẻ nhỏ cần phải được vệ sinh mũi họng bằng nước muối 0.9% và tiêm phòng đầy đủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước