Hà Nội khuyến khích tự nguyện tinh giản biên chế

P.V-Thứ ba, ngày 05/12/2017 10:51 GMT+7

VTV.vn - Theo Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội, mặc dù năm 2017 đã giảm được 1.300 biên chế, tuy nhiên Thành phố vẫn tiếp tục có phương án để tinh giản biên chế trong thời gian tới.

Theo Nghị quyết về Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018 vừa được HĐND TP thông qua thì Hà Nội sẽ giảm mạnh biên chế nhờ chuyển các đơn vị công lập sang tự chủ tài chính hoặc chuyển đổi sang công ty cổ phần. 

Theo Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Trần Huy Sáng, mặc dù năm 2017, Hà Nội tiến hành đợt tinh giản biên chế lớn nhất từ trước tới nay và giảm được gần 1.300 biên chế, nhưng Thành phố vẫn tiếp tục có phương án để tiếp tục tinh giản biên chế trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết về vấn đề này, mời độc giả theo dõi qua bản tin Thời sự 12h phát sóng ngày 05/12/2017 hoặc theo dõi trên Báo điện tử VTV News!


2 năm thực hiện Nghị quyết về tinh giản biên chế: Biên chế vẫn tăng 2 năm thực hiện Nghị quyết về tinh giản biên chế: Biên chế vẫn tăng Bộ Y tế sẽ tinh giản 20 biên chế vào năm 2020 Bộ Y tế sẽ tinh giản 20 biên chế vào năm 2020 Kiên quyết tinh giản 2,5 biên chế mỗi năm Kiên quyết tinh giản 2,5 biên chế mỗi năm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước