Hà Nội ô nhiễm không khí hơn TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/05/2017 11:45 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội có mức độ ô nhiễm hơn hẳn TP.HCM dù có dân số và phương tiện cơ giới ít hơn.

Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh vừa công bố báo cáo định kỳ về chất lượng không khí quý I/2017 ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Hà Nội tiếp tục là thành phố có mức độ ô nhiễm không khí cao hơn.

Theo báo cáo, Hà Nội trải qua 3 tháng đầu năm với nồng độ bụi trong không khí cao hơn so với giới hạn Quy chuẩn Quốc gia và 78 ngày vượt quá giới hạn theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới. So với Hà Nội, chất lượng không khí ở TP.HCM thực sự tốt hơn. Tuy nhiên, TP.HCM cũng có đến 78 ngày cao hơn so với tiêu chuẩn của WHO.

Hà Nội có mức độ ô nhiễm hơn hẳn TP.HCM dù có dân số và phương tiện cơ giới ít hơn. Điều này có thể liên quan đến đặc điểm cơ cấu loại hình sản xuất, công nghệ, nhiên liệu trong sản xuất công nghiệp như công nghệ lạc hậu, khu công nghiệp nằm gần trục giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước