Hà Nội: Phát hiện các vụ vận chuyển hàng hóa nghi nhập lậu

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 20/12/2016 06:30 GMT+7

Lực lượng chức năng Hà Nội thu giữ một lô hàng nhập lậu trị giá hàng tỷ đồng ngày 9/12. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ một số vụ vận chuyển hàng hóa nghi nhập lậu.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) Công an thành phố Hà Nội, đơn vị này đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển hàng hóa nghi nhập lậu với số lượng lớn vào địa bàn Thủ đô.

Vào đêm ngày 18 rạng sáng 19/12, Tổ công tác của Đoàn Thanh niên, Phòng PC 67 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường dẫn lên, xuống cầu Nhật Tân, phát hiện xe ô tô khách loại 16 chỗ, mang biển kiểm soát 29B - 107.30 có dấu hiệu nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện toàn bộ những hàng ghế phía sau ghế lái của chiếc xe này được tháo ra để chở hàng hóa. Trên xe khách chở 27 kiện hàng lớn.

Qua kiểm tra sơ bộ, bên trong những bao tải này chứa nhiều mặt hàng khác nhau như: quần áo, giầy dép, đồng hồ đeo tay mang nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Đáng chú ý, tổ công tác xác định biển kiểm soát của chiếc xe có dấu hiệu làm giả.

Lái xe là Ngô Đức Thịnh (sinh năm 1988, ở thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định. Lái xe tường trình đã nhận chở số hàng trên từ thành phố Lạng Sơn về quận Long Biên (Hà Nội) để giao cho chủ sở hữu. Tổ công tác đã bàn giao tang vật đến Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ để phối hợp điều tra, xử lý theo quy định.

Như vậy, thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng lậu vào thành phố. Trước đó, ngày 11/12, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 14 trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại tuyến đường Pháp Vân, phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 30L - 8962 lưu thông trên đường có dấu hiệu nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên thùng xe tải chở hơn 1 tấn hàng hóa là quần áo thời trang các loại. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là Lưu Văn Điểu (sinh năm 1979, ở Bắc Giang) không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên. Điểu tường trình nhận chở số hàng hóa này từ Lạng Sơn về khu vực ga Giáp Bát, quận Hoàng Mai để giao cho người nhận.

Được biết, từ cuối tháng 11/2016, các lực lượng của Công an thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện kế hoạch triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo đó, các lực lượng công an xác định rõ đối tượng, địa bàn, tuyến, mặt hàng trọng điểm cần tập trung đấu tranh; trong đó, xử lý nghiêm đối tượng đầu nậu, chủ mưu, chuyên nghiệp về hoạt động buôn lậu, đối tượng "bảo kê" các tuyến đường buôn lậu. Đồng thời, lực lượng công án cũng tập trung đấu tranh các đối tượng thoái hóa, biến chất trong cơ quan, tổ chức doanh nghiệp Nhà nước, có hành vi tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước