Hà Nội sẽ tạm dừng thi tuyển viên chức ngành giáo dục, Giám đốc Sở băn khoăn

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 15/01/2018 19:38 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội băn khoăn về chủ trương tạm dừng thi tuyển viên chức đối với giáo viên sẽ ảnh hưởng tới nhiều trường học.

Hà Nội sẽ tạm dừng thi tuyển viên chức ngành giáo dục theo chỉ đạo của Ban thường vụ tại Hội nghị Thành ủy Hà Nội diễn ra ngày 15/1 khi thảo luận về dự thảo kế hoạch "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị công lập".

Theo rà soát của Sở Giáo dục- Đào tạo và Sở Nội vụ, Hà Nội hiện đang thiếu hơn 9.800 giáo viên và nhân viên trong ngành giáo dục. Nếu dừng ngay việc tuyển viên chức trong ngành này để thực hiện tinh giản biên chế theo hướng tự chủ tài chính từng phần, tiến tới tự chủ tài chính toàn phần, nhiều trường sẽ gặp khó khăn.

Cũng trong sáng 15/1, khi thảo luận về dự thảo kế hoạch "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị công lập" của Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đề xuất thực hiện tinh giản biên chế ở các đơn vị nghệ thuật cũng cần xem xét tính đặc thù vì nghệ sĩ dễ bị tổn thương.

Giảm 1,7 biên chế công chức và 2,5% biên chế sự nghiệp trong năm 2018 Giảm 1,7 biên chế công chức và 2,5% biên chế sự nghiệp trong năm 2018 Hỗ trợ thôi việc tự nguyện để tinh giản biên chế Hỗ trợ thôi việc tự nguyện để tinh giản biên chế Hà Nội tăng hơn 1.800 biên chế giáo dục, y tế năm 2018 Hà Nội tăng hơn 1.800 biên chế giáo dục, y tế năm 2018

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước