Hà Nội: Số ca mắc sởi gia tăng, một bệnh nhi 4 tuổi tử vong

VTV9-Chủ nhật, ngày 25/03/2018 08:11 GMT+7

Nhân viên y tế tiêm phòng cho trẻ tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Số ca mắc sởi đang tăng trên địa bàn thành phố Hà Nội khi từ đầu năm đến nay đã có 38 trường hợp, chỉ tính riêng tuần trước đã có thêm 10 trường hợp mắc mới.

Theo tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm 2018 đến nay, Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị nội trú cho gần 90 ca mắc sởi, thủy đậu. Bệnh viện Nhi Trung ương cũng cho biết đã ghi nhận trường hợp một bé trai 4 tuổi tử vong do mắc bệnh sởi.

Theo các bác sĩ, thời điểm giao mùa là điều kiện thuận lợi cho nhiều bệnh như: sởi, ho gà, tay chân miệng, viêm não Nhật Bản... bùng phát.


Bệnh sởi có xu hướng tăng ở Hà Nội, có 1 ca tử vong Bệnh sởi có xu hướng tăng ở Hà Nội, có 1 ca tử vong

VTV.vn - Tại Hà Nội, bệnh sởi đang có xu hướng gia tăng. Tính từ đầu năm đến nay đã có 45 trường hợp mắc sởi, trong đó có 1 ca tử vong.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước