Hà Nội tham gia ý kiến vào đề án công tác cán bộ

Ngọc Chí, Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 15/03/2018 21:28 GMT+7

VTV.vn - Chiều 15/3, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Đề án Trung ương 7 khóa XII về công tác cán bộ.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, đặc biệt là một số chủ trương thí điểm trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Phạm Minh Chí đánh giá ý kiến của các đại biểu đã bổ sung nhiều vấn đề quan trọng, thiết thực, nhất là cung cấp những cơ sở thực tiễn và những bài học kinh nghiệm từ công tác cán bộ trong Đảng bộ thành phố thời gian qua.

Đồng chí Phạm Minh Chính đã ghi nhận nhiều ý kiến của các đại biểu, như: đổi mới các khâu, các bước và quy trình của công tác cán bộ; cơ chế đánh giá, bố trí, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm và cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước