Hà Nội thống nhất xây cầu mới cách cầu Long Biên 75m

CBS-Thứ bảy, ngày 16/08/2014 06:59 GMT+7

Ảnh: Dân Trí

Thành ủy Hà Nội thống nhất đề xuất xây cầu đường sắt vượt sông Hồng cách cầu Long Biên 75m về phía thượng lưu.

Việc xem xét xây dựng cầu đường sắt vượt sông Hồng được đặt trong mối quan hệ với cây cầu Long Biên lịch sử, cũng như yêu cầu bảo tồn không gian khu phố cổ và có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trong thời gian tới.

Do vậy, Thành ủy Hà Nội cơ bản thống nhất đề xuất vị trí xây dựng cầu đường sắt vượt sông Hồng cách cầu Long Biên 75m về phía thượng lưu.

Tuy nhiên, thành phố Hà Nội cần thống nhất với các Bộ, ngành liên quan để trình lên Thủ tướng Chính phủ. Cây cầu xây mới phải bảo đảm thẩm mỹ, hài hòa với cầu Long Biên và cảnh quan khu vực. Trong quá trình xây dựng quy hoạch, triển khai hạng mục công trình cầu mới có xem xét đến việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận cầu Long Biên là di tích quốc gia.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước