Hà Nội: Thu giữ hơn 10.000 tấn thịt trâu “đội lốt” thịt bò

Khuất Minh (cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn)-Thứ năm, ngày 04/12/2014 19:42 GMT+7

Hơn 10.000 tấn thịt trâu khi được nhập về Việt Nam đã được biến thành thịt bò (trên giấy tờ) và chuyển đi tiêu thụ.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến nay, hơn 10.000 tấn thịt trâu được nhập khẩu về Việt Nam. Tuy nhiên, người tiêu dùng lại rất khó bắt gặp hay mua được các mặt hàng thịt trâu này trên thị trường. Vậy số lượng lớn thịt trâu này đã đi đâu?

Đội 14 Quản lý thị trường Hà Nội và phòng PA81, An ninh kinh tế đã kiểm tra đột xuất tại kho đông lạnh của Công ty An Việt (tại Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội). Cơ quan chức năng đã phát hiện gần 3.000 thùng thịt trâu có xuất xứ từ Ấn Độ. Theo tờ khai hải quan, đơn vị nhập khẩu là Công ty TNHH xuất nhập khẩu Tân Đại Dương, tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Số thịt trâu này phần lớn được đưa vào sử dụng tại các bếp ăn công nghiệp.

Cơ quan chức năng cho biết, khi kiểm tra bao bì, một số hộp đã bị xé rách hoặc bị tẩy xoá. Vì vậy, rất khó để có thể khẳng định được độ an toàn của chất lượng sản phẩm. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước