Hà Nội thu hồi gần 40ha đất tại các dự án phát triển nhà

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/04/2018 06:15 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu thu hồi 39,2ha đất tại các dự án phát triển nhà trên địa bàn.

Cụ thể, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu thu hồi 39,2ha thuộc quỹ đất 20%, là quỹ đất xây dựng công trình công cộng phải bàn giao cho thành phố, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các dự án phát triển nhà trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được giao việc lập hồ sơ thu hồi 39,2 ha đất xây dựng công trình công cộng này, giao trung tâm phát triển quỹ đất thành phố quản lý, chống lấn chiếm và đề xuất phương án sử dụng trước ngày 30/05 tới.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng chủ trì kiểm tra, báo cáo tổng hợp việc triển khai giải phóng mặt bằng với diện tích 15,1 ha thuộc quỹ đất 20%, quỹ đất xây dựng công trình công cộng phải bàn giao cho thành phố mà chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, xác định nguyên nhân chậm kiểm tra, xem xét năng lực của chủ đầu tư, báo cáo trước ngày 30/05 tới.

Đà Nẵng đề nghị thu hồi dải đất ven biển để mở rộng giao thông Đà Nẵng đề nghị thu hồi dải đất ven biển để mở rộng giao thông

VTV.vn - UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã đề nghị thu hồi dải đất ven biển đường Nguyễn Tất Thành để mở rộng giao thông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước