Hà Nội: Thu hồi hơn 10.000m2 đất bị lấn chiếm

Đình Hải, Ngọc Chung-Chủ nhật, ngày 17/07/2016 17:10 GMT+7

Các hộ dân vi phạm tự nguyện phá dỡ.

VTV.vn - UBND huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội vừa chỉ đạo các hộ dân vi phạm tháo dỡ và thu hồi hơn 10.000m2 đất nông nghiệp bị lấn chiếm tại địa bàn xã An Thượng.

Liên quan đến việc nhiều diện tích đất nông nghiệp bị lấn chiếm, chuyển đổi sai mục đích sử dụng tại vùng bãi ven sông Đáy thuộc địa bàn xã An Thượng, UBND huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội vừa chỉ đạo các hộ dân vi phạm tháo dỡ và thu hồi hơn 10.000m2 đất nông nghiệp bị lấn chiếm.

Đây là những diện tích đất nông nghiệp nằm trong phạm vi bãi sông Đáy, thuộc quy hoạch vùng phân lũ đã bị 15 cá nhân và một số doanh nghiệp tự ý xây dựng nhà xưởng và các công trình dân dụng.

Đại diện chính quyền huyện Hoài Đức cho biết trước mắt đã cử các lực lượng chức năng hỗ trợ các hộ dân vi phạm tự nguyện tháo dỡ, trả lại mặt bằng nguyên trạng trong tháng 7. Sau thời điểm này, UBND huyện sẽ kiên quyết tiến hành các biện pháp cưỡng chế, thu hồi các diện tích đất nông nghiệp bị lấn chiếm​ trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước