Hà Nội tổ chức tiêu hủy 200 tấn hàng lậu

Nguyễn Hùng-Thứ tư, ngày 25/12/2013 17:42 GMT+7

Hôm nay (25/12), lực lượng liên ngành thành phố Hà Nội đã tổ chức tổ chức tiêu hủy gần 400m3 hàng lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

Số hàng hóa bị tiêu hủy đợt này là gần 400m3, tương đương 200 tấn hàng, trong đó các mặt hàng thực phẩm rượu bia, bánh kẹo, nước giải khát, số còn lại là đồ gia dụng, giầy dép, quần áo, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em… tất cả đều là hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ đã thẩm lậu vào Việt Nam và thuộc diện bắt buộc phải tiêu hủy. Đây là số hàng bị lực lượng chức năng tịch thu trong 6 tháng cuối năm 2012.

Cơ quan chức năng cho biết, lượng hàng hóa thực phẩm tiêu hủy lần này đều vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm như: Sử dụng các nguyên liệu bị cấm trong chế biến, phẩm màu công nghiệp, phụ gia độc hại… Hầu hết lượng hàng vi phạm đều là hàng hóa thẩm lậu qua biên giới phía Bắc.

Năm 2013, ngành hàng thực phẩm có số lượng, mức độ, quy mô vi phạm quy định ATTP chiếm phần lớn số vụ bị phát hiện. Vì vậy trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, lực lượng chức năng sẽ siết chặt kiểm soát vấn đề thực phẩm, đảm bảo cho người dân đón Tết an toàn, lành mạnh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước