Hà Nội vẫn còn xe tải chạy trong giờ cấm

Hồng Phong (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 21/01/2018 11:31 GMT+7

VTV.vn - Các xe bồn bê tông vẫn ngang nhiên chạy, bất chấp các quy định pháp luật. Đáng chú ý là CSGT thì cứ phạt nếu phát hiện được vi phạm còn nhà xe thì cứ thoải mái mắc lỗi.

Đổ bê tông cho một công trình, số tiền đem lại lên đến cả tỷ đồng, do vậy, mức phạt thường là 750.000 đồng chẳng thấm vào đâu so với mối lợi ích nhà xe thu được. 

Nếu có mất an toàn, gây ra tai nạn giao thông dẫn đến thiệt hại về mạng người, cũng chỉ đền bù vài chục triệu đồng. Đó là lý do mà CSGT thì cứ phạt nếu phát hiện được vi phạm, còn nhà xe thì cứ thoải mái mắc lỗi. Hình thức tạm thu hồi phù hiệu hoặc giấy phép vẫn chưa được xem xét, áp dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước