Hà Nội xây dựng lộ trình xóa bỏ bếp than tổ ong

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/03/2018 06:08 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội sẽ xóa dần bếp than tổ ong vào năm 2020 và thay thế bằng một loại bếp cải tiến thân thiện với môi trường.

Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội sẽ rà soát, thống kê các xưởng sản xuất bếp than và than tổ ong để có kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở này. 

Theo thống kê, trung bình, TP Hà Nội tiêu thụ hơn 500 tấn than/ngày, lượng phát thải tương đương gần 1.900 tấn khí CO2 vào bầu không khí.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước