Hà Nội: Xử lý nghiêm trường hợp trồng cây sai quy định

Tuấn Dương - Duy Công-Thứ ba, ngày 16/06/2015 20:25 GMT+7

VTV.vn - Chiều 16/6, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội đã chính thức lên tiếng về vụ việc nhiều cây xanh bị đổ trong cơn dông lớn chiều 13/6 vẫn còn nguyên bầu bọc nilon.

Cơn dông lốc đã làm gần 1.000 cây xanh ở nội thành bị gãy đổ, trong đó chủ yếu là cây có rễ đâm ngang như muồng, bằng lăng và xà cừ. Bên cạnh đó, có một số cây mới trồng do không chịu nổi gió mạnh cũng đã bị đổ ngã. Cũng từ đây, đã lộ ra nhiều cây vẫn còn nguyên bầu đất được cuốn trong bao nilon, bao tải dứa.

Trước câu hỏi của các phóng viên về việc Sở Xây dựng có biết hiện tượng này hay không? Và biết từ khi nào? Ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã thẳng thắn thừa nhận, cơ quan này chỉ biết khi sự việc được dư luận lên tiếng. Ông Phong cũng nhấn mạnh, hiện nay, Sở đang rà soát quy trình trồng những loại cây này, nếu đơn vị nào sai sẽ kiên quyết xử lý, không bao che bất cứ trường hợp nào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước