Hà Tĩnh: 2 siêu trộm bị tóm sau “phi vụ” thứ 29

Theo VOV-Thứ tư, ngày 03/01/2018 17:35 GMT+7

Hai đối tượng Giáp và Thủy cùng tang vật

VTV.vn - Từ tháng 6/2017 đến nay, 2 đạo chích thường la cà phát hiện sơ hở của “con mồi” để hành động. Chúng bị bắt sau khi thực hiện vụ trộm thứ 29.

Sáng 3/1, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 2 đối tượng chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian từ tháng 6/2017 đến nay, trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên liên tục xảy ra các vụ mất cắp tài sản. Tài sản bị trộm thường là tivi đắt tiền, điện thoại, máy tính xách tay,…

Nhận tin báo của người dân, sau một quá trình điều tra, Công an huyện Cẩm Xuyên đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ để bắt khẩn cấp hai đối tượng là Phạm Quốc Giáp (SN 1996) và Trần Xuân Thủy (SN 1987), cùng trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận, từ tháng 6/2017 đến nay, cứ nửa đêm chúng thường đi xe máy từ xã Kỳ Sơn xuống địa bàn các xã dọc quốc lộ 1A thuộc huyện Cẩm Xuyên để tìm "mồi". Phát hiện nhà nào sơ hở, chúng chọn thời gian đột nhập khoảng từ 1-2h sáng, Thủy vào nhà trộm tài sản, còn Giáp đợi sẵn bên ngoài để tẩu thoát.

Hai đối tượng đã thực hiện trót lọt 29 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Tài sản trộm được chúng đưa về nhà cất giấu sau đó đem bán lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan công an đã thu giữ 12 chiếc ti vi, 8 máy tính xách tay, trên 10 chiếc điện thoại cùng nhiều tang vật như máy cắt thép, âm li và một số tang vật khác liên quan đến các vụ trộm. Ước tính tài sản bọn chúng trộm được là hàng trăm triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước