Hà Tĩnh: Hơn 14.000 học sinh miền núi chưa thể đến trường

VTV9-Thứ năm, ngày 12/10/2017 09:29 GMT+7

Nhiều trường vẫn bị ngập.

VTV.vn - Do ảnh hưởng của mưa lũ, đến ngày 11/10, hơn 14.000 học sinh miền núi của tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa thể đến trường.

Mưa lũ khiến nhiều trường học trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh Hà Tĩnh như Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang bị chia cắt.

Thông tin từ phòng GD-ĐT huyện Hương Sơn cho biết, sáng 11/10, vẫn còn 10 trường với hơn 2.000 học sinh tiếp tục phải nghỉ học do trường bị ngập, đường đến trường nhiều nơi bị chia cắt. Tại huyện Hương Khê, có 20 trường ở các xã Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Giang, Hương Thủy, Hương Đô, Lộc Yên bị ngập lụt ảnh hưởng đến hơn 10.000 học sinh.

Tại huyện Vũ Quang, nhiều tuyến đường ở các xã Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang vẫn đang bị ngập nên 8 trường học trên địa bàn với khoảng 2.000 học sinh chưa thể đến lớp. Để đảm bảo an toàn tính mạng học sinh, Phòng Giáo dục các huyện đã chỉ đạo các trường tiếp tục theo dõi tình hình, đảm bảo nước rút hết mới đón học sinh trở lại trường.

Hòa Bình công bố tình trạng khẩn cấp do mưa lũ Hòa Bình công bố tình trạng khẩn cấp do mưa lũ Mưa lũ tại Hà Tĩnh, hơn 1.000 hộ dân bị ngập Mưa lũ tại Hà Tĩnh, hơn 1.000 hộ dân bị ngập 8 người thiệt mạng do mưa lũ tại Nghệ An 8 người thiệt mạng do mưa lũ tại Nghệ An

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước