HÀ TĨNH:

Hà Tĩnh: Tiêu hủy gần 1,5 tấn nầm và thịt động vật bốc mùi

Nam Trung (Đài PT-TH Hà Tĩnh)-Thứ tư, ngày 14/12/2016 12:52 GMT+7

Số thực phẩm bị bắt giữ đã bốc mùi hôi thối.

VTV.vn - Toàn bộ 1.485 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối đã được lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh tiêu hủy.

Chiều 13/12, dưới sự chứng kiến của các ngành chức năng, lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ 1.485 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối, được phát hiện trước đó một ngày.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 12/12, trong quá trình kiểm tra kiểm soát hàng hóa lưu thông qua địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 2 và cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện xe container biển kiểm soát 51D-045.03, do Lê Công Đạt trú ở tỉnh Quảng Bình điều khiển, chở một lượng lớn thực phẩm đã bị mốc, hư hỏng và bốc mùi.

Qua kiểm tra, lô hàng gồm 1.485 kg vú sữa động vật (còn gọi là nầm) và thịt động vật. Lái xe và chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo khai nhận, số hàng này được thu mua trôi nổi tại các tỉnh phía Bắc để đưa về các tỉnh miền Trung và miền Nam tiêu thụ.

Hà Tĩnh: Tiêu hủy gần 1,5 tấn nầm và thịt động vật bốc mùi - Ảnh 1.

Số thực phẩm bị bắt giữ và tiêu hủy lên tới gần 1,5 tấn.

Như vậy, chỉ trong vòng nửa tháng, Đội Quản lý thị trường số 2 đã phát hiện hai vụ vận chuyển thực phẩm bẩn với số lượng lớn. Phần lớn trong số đó được thực khách xem là những món ăn đặc sản trong các nhà hàng. Nếu không phát hiện xử lý kịp thời thì nguồn thực phẩm nguy hại này sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước