Hà Tĩnh xuất hiện dịch lở mồm long móng

Quang Tiến - Thiện Linh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 10/09/2017 15:32 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang xuất hiện dịch lở mồm long móng, khiến 55 con gia súc mắc bệnh.

Công tác dập dịch lở mồm long móng đang được ngành thú y tỉnh Hà Tĩnh và chính quyền địa phương gấp rút triển khai, nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.

Xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh là nơi đã xảy ra dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc trong những ngày qua. Theo Chi cục Thú y Hà Tĩnh ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại khu vực nông trường Thanh niên thuộc Công ty Cao su Hà Tĩnh khiến 32 con trâu bò và 7 con lợn của các hộ dân bị nhiễm bệnh.

Sau đó dịch bệnh đã lây lan sang xã Hương Giang có 6 con trâu bò cũng bị lở mồm long móng. Được biết, số trâu bò bị bệnh đều được người dân thả rông và phần lớn chưa qua tiêm phòng vaccine phòng bệnh. Hiện trên địa bàn Hương Khê đã có tổng cộng 55 con gia súc bị lở mồm long móng.

Sau khi phát hiện dịch bệnh, cơ quan Thú y tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lập biên bản, xử lý tiêu hủy 7 con lợn và chỉ đạo 2 xã Hương Giang và Hương Thủy lập các chốt kiểm dịch không đưa gia súc ra vào khu vực có dịch, tăng cường kiểm tra việc giết mổ gia súc trên địa bàn.

Hiện đã có 6 con trâu bò nhiễm bệnh đã được điều trị khỏi. Ngành thú y tỉnh Hà Tĩnh đã cấp 2 ngàn liều vaccine lở mồm long móng để tiêm phòng cho toàn bộ trâu bò của 2 xã vùng có dịch và một số vùng lân cận; phun thuốc tiêu độc khử trùng tại khu vực đang có dịch và các vùng lân cận. Đồng thời tiến hành rà soát tất cả các phương tiện ra vào khu vực có dịch, nhằm tránh sự lây lan của dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước