Hải Dương phát triển phải đi đôi với bảo vệ môi trường

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 19:18 GMT+7

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi làm việc

VTV.vn - Hải Dương cần chủ trương phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường.

Chiều 3/3, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hải Dương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; an ninh quốc phòng; công tác xây dựng Đảng; việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận và biểu dương tỉnh Hải Dương đã đạt được những kết quả khả quan trên lĩnh vực thu hút đầu tư với 18 khu công nghiệp, hơn 11.000 doanh nghiệp, trong đó có 339 dự án FDI, đứng trong top 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Đến nay, toàn tỉnh đã có 102 xã đạt chuẩn nông thôn mới; mạng lưới cấp nước sạch được cung cấp tời tất cả 265 xã, phường, thị trấn trong tỉnh; chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên; Các cấp ủy có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, trong đó, Tỉnh ủy đã ban hành 8 đề án mới và 4 kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Gợi mở những công việc trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Hải Dương cần tập trung thực hiện đó là tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, chú trọng thu hút những dự án có giá trị gia tăng cao, kiên định chủ trương phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường; phát huy thế mạnh du lịch, đảm bảo an sinh xã hội.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh cũng lưu ý, Hải Dương cần tập trung sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Tỉnh ủy và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo; kịp thời giải quyết những điểm nóng, vấn đề nổi cộm phát sinh từ cơ sở.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước