Hải Phòng ngập nước vì cơn bão số 2

CBS-Thứ hai, ngày 24/06/2013 07:05 GMT+7

 Từ chiều 23/6, sau khi bão số 2 tiến sát vào ven biển, hoàn lưu gây mưa lớn trên địa bàn TP Hải Phòng khiến nhiều quận, huyện của TP đã bị ngập nghiêm trọng, giao thông bị tê liệt ở một số khu vực.

Tại quận Đồ Sơn, do triều cường lớn, nước dâng cao làm ngập nhiều khu dân cư, có nơi dâng cao gần 1m. Mưa xối xả từ chiều 23/6 cùng nước sông Tam Bạc, sông Thượng Lý dâng cao khiến nhiều tuyến phố trong nội đô Hải Phòng như: Bạch Đằng, Cù Chính Lan, Nguyễn Tri Phương, Bến Bính, Hạ Lý… bị ngập sâu.

‘ Sóng dâng cao ở Đồ Sơn, Hải Phòng (Anh: Thanh niên)

Đến 22h ngày 23/6, mặc dù mưa đã ngớt nhiều nhưng một số cơ quan, nhà dân trên đường Bến Bính vẫn bị nước ngập đến gần 1m, khiến sinh hoạt của nhiều gia đình bị ảnh hưởng. Trước cửa Bưu điện Hải Phòng, nước rút khá chậm nên đã gây không ít khó khăn cho người dân TP.

Trước tình hình mưa bão, các lực lượng xung kích hộ đê, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Hải Phòng đã tiến hành gia cố các điểm sạt lở và các điểm xung yếu, đề phòng nguy cơ nước biển tiếp tục dâng cao.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước